Phú Quý phát triển khai thác thủy sản bằng mành chụp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/06/2017 15:06 GMT+7

VTV.vn - Một phương thức đánh bắt mới du nhập từ nước ngoài mang lại hiệu quả cao, được ngư dân ven biển miền Trung áp dụng ngày càng phổ biến có tên gọi mành chụp.

Ngư dân ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, chỉ áp dụng phương thức này trong vòng 2 năm trở lại đây nhưng hiệu quả mang lại thấy rõ. Đến nay, đã có hàng trăm tàu thuyền đóng mới và cải tạo để thực hiện phương thức đánh bắt này.

Ông Nguyễn Ngọc Tính, một bạn thuyền có gần 30 năm trong nghề đi biển, đang loay hoay chỉnh sửa lại trang thiết bị để chuẩn bị cho buổi thả lưới trong đêm. Làm công cho các chủ tàu trải qua nhiều phương thức đánh bắt, ông Tính khẳng định đánh mành chụp là hiệu quả nhất.

22h đêm, mẻ lưới đầu tiên được thả xuống biển ở độ sâu 50m nước, tầng này chủ yếu là khai thác mực.

Điều dễ nhận biết của những chiếc thuyền mành chụp đó là có "những cánh tay" dài ra ở 4 góc thuyền. Những bóng đèn 1.000W là điều kiện để thủy hải sản tập trung lại quanh thuyền. Bằng những thiết bị tân tiến, chủ tàu có thể tùy chọn loại thủy hải sản mà mình muốn đánh bắt tránh khai thác tận diệt.

Nhìn từ trên cao những chiếc thuyền đánh bắt bằng phương pháp này giống như một chiếc đèn khổng lồ giữa biển khơi.

Mỗi một đêm bình quân mỗi thuyền thả từ 5 - 7 lần lưới, khai thác 1 - 2 tấn mực, cá các loại. Nếu đi dài ngày số lượng có thể lên đến hàng chục tấn. Khai thác hiệu quả đội tàu đánh bắt mành chụp tại đảo Phú Quý đã lên đến 20 chiếc với công suất lớn, thu hút hàng trăm bạn thuyền tham gia đánh bắt.

Ông Đặng Văn Phú, Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Quý, Bình Thuận, cho biết hiện nay UBND huyện Phú Quý tiếp tục tuyên truyền cho ngư dân chuyển sang đánh bắt bắt theo phương thức này, đồng thời đề xuất hỗ trợ cho ngư dân vay vốn để đầu tư phương tiện sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước