PTTg Phạm Bình Minh: Hợp tác Mekong - Lan Thương cần có cách tiếp cận thực chất, trọng tâm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/03/2016 20:22 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu tại Hội nghị, PTTg Phạm Bình Minh nhấn mạnh, hợp tác Mekong - Lan Thương cần có cách tiếp cận thực chất, trọng tâm, mang lại lợi ích thiết thực.

Hôm nay (23/3), tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ nhất với sự tham dự của Lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Đoàn Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh tiểu vùng Mekong đang đứng trước nhiều cơ hội để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ nhưng cũng phải xử lý nhiều thách thức lớn, đặc biệt là suy thoái môi trường, nguồn nước, biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hợp tác Mekong - Lan Thương cần có cách tiếp cận thực chất, có trọng tâm, mang lại lợi ích thiết thực và phối hợp hài hòa với các cơ chế, khuôn khổ hợp tác khác.

Với chủ đề “Cùng chung dòng sông, cùng chung tương lai“, Hội nghị đã đã khẳng định cam kết: “6 nước sẽ cùng thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột là chính trị - an ninh, kinh tế và phát triển bền vững văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân“. Việc Trung Quốc tăng lượng xả nước ở thượng nguồn để hỗ trợ khắc phục hạn hán ở hạ nguồn là sự khởi đầu tốt đẹp của hợp tác.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung về hợp tác năng lực sản xuất và Danh sách các dự án thu hoạch sớm, trong đó có 3 dự án do Việt Nam đề xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước