Quảng Trị: Nắng hạn kéo dài, 7.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 14:34 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tháng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không có trận mưa nào đáng kể. Nắng hạn đang khiến hàng nghìn hecta cây trồng bị ảnh hưởng.

Tại huyện Hướng Hóa, nắng hạn đã khiến gần 3.000 ha sắn cùng hơn 4.000 ha cà phê bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều hecta cây trồng thiếu nước, chậm phát triển, năng suất giảm sút và có nguy cơ bị chết khô.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, sau khi kết thúc tưới vụ Đông Xuân 2014 - 2015, mực nước ở các hồ chứa trên địa bàn đều đạt thấp hơn so với dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ đập lớn tại vùng đồng bằng như: Trúc Kinh, Đá Mài, Tân Kim, Nghĩa Hy, La Ngà dự báo sẽ cạn kiệt nước, không còn để tưới vụ Hè - Thu 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước