Quảng Trị: Người dân khốn đốn vì hạn hán

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 20:55 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra trên hầu khắp các tỉnh thành miền Trung đang đẩy người dân đứng trước nhiều khó khăn về nước.

Tại một số xã vùng núi của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, chẳng những cuộc sống của người dân đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt và cạn khô nước sản xuất, mà thậm chí nguy cơ thiếu đói còn có thể cũng xảy ra ở vùng cao.

Hiện các hồ đập thủy lợi phục vụ tưới tiêu nông nghiệp ở huyện miền núi Đakrông đã cạn khô. Hơn 235 héc ta đất nông nghiệp không có nước để sản xuất. Dù đã triển khai chuyển đổi 57 héc ta đất trồng lúa sang trồng đậu xanh, 120 héc ta trồng ngô nhưng một khi không có nước để làm đất, cùng với tập quán canh tác lạc hậu, rất nhiều hộ dân sẽ rơi vào tình trạng thiếu đói.

Hiện chính quyền huyện Đakrông cũng đã điều tra đánh giá và nhận 167 tấn gạo hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách. Các hộ còn lại được vận động tự tăng gia sản xuất, đặc biệt tập trung vào trồng cây sắn, loại cây có khả năng chịu hạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước