Rác và những con số “không thể không sợ”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 21:36 GMT+7

VTV.vn - Nếu không có các giải pháp hiệu quả, đến năm 2050, lượng rác thải nhựa sẽ lớn hơn lượng cá trên các đại dương.

Theo thống kê, 90% là tỷ lệ các loài chim biển ăn phải rác thải nhựa; 9 triệu tấn là lượng rác thải nhựa đổ vào các đại dương trên thế giới mỗi năm.

Nếu không có các giải pháp hiệu quả, đến năm 2050, lượng rác thải nhựa sẽ lớn hơn lượng cá trên các đại dương. Bên cạnh đó, cứ 3 tấn cá sẽ có một tấn rác nhựa - đây sẽ là hệ quả xảy ra vào năm 2025 do ô nhiễm môi trường gây nên.

Ngoài ra, Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về lượng rác thải ra biển, chỉ sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước