Rau quả rớt giá thê thảm, nông dân Hưng Yên điêu đứng

Tài Phan, Vũ Nhất (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 19/03/2017 20:12 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Hưng Yên, giá rau quả hiện chỉ bằng 1/5 so với trước đây. Người dân buộc phải chấp nhận bán vài nghìn đồng/kg hoặc đổ bỏ ngoài đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24h tại xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, dù mất công sức lao động 3 tháng nhưng cả sào rau bắp cải cũng chỉ cho thu vỏn vẹn 1 triệu đồng. Riêng cà chua còn rớt giá thê thảm hơn, giảm 5-7 lần, chỉ còn 1.000 đồng/kg. Người dân xã này cho biết, quả cà chua xấu đành vứt bỏ, loại quả đẹp hơn được chọn lựa để bán... cho lợn ăn.

Đầu mối thu mua rau quả tại xã Trung Nghĩa chỉ tiêu thụ khoảng vài tạ rau quả, trong khi sản lượng thu hoạch cả xã lên tới hàng tấn mỗi ngày.

Đại diện xã Trung Nghĩa cho biết sau cơn bão số 2 năm ngoái, người dân nơi đây ồ ạt gieo trồng trở lại, dẫn tới việc thu hoạch cùng thời điểm. Cung vượt cầu, không tiêu thụ được, còn địa phương cũng chưa có giải pháp gì để ngăn đà giảm giá rau quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước