Sập công trình trạm xăng ở Hà Tĩnh: Do giàn giáo mất khả năng chịu lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/12/2015 15:18 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu vụ sập công trình trạm xăng ở Hà Tĩnh là do hệ thống cốp pha giàn giáo và nền đất nơi dựng giàn giáo không đủ chắc chắn, dẫn đến mất khả năng chịu lực.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo công trình xây dựng trạm xăng dầu Kim Sơn 1, Hà Tĩnh khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xác định: nguyên nhân ban đầu là do hệ thống cốp pha giàn giáo và nền đất nơi dựng giàn giáo không đủ chắc chắn, dẫn đến mất khả năng chịu lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước