Sập giàn giáo ở TP.HCM do mưa lớn, bê tông bị thấm nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 22:38 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo được cho là do chiều qua (9/7) các công nhân đổ sàn bê tông ở tầng 2 song do mưa lớn nên đã ngừng lại, dẫn đến bê tông bị thấm nước...

Vụ sập giàn giáo ở TP.HCM xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (10/7), trong lúc các công nhân đang trong quá trình thi công sàn tầng 2, giàn giáo bất ngờ đổ sập. Trong lúc này có khoảng 10 công nhân đang làm việc. Khu vực bị sập rộng khoảng 100m2 trên tổng 1.800m2 sàn đang thi công.

Nguyên nhân ban đầu vụ sập giàn giáo được cho là do chiều qua (9/7) các công nhân đổ sàn bê tông ở tầng 2 nhưng do trời mưa lớn nên đã ngừng lại, dẫn đến bê tông bị thấm nước không còn đủ độ cứng. Và đến 8h sáng nay, khi công nhân quay trở lại làm việc, toàn bộ giàn giáo và khối bê tông đã đổ sập xuống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước