Sáu người nhập viện do ngộ độc khí co trong quá trình sưởi ấm tại Hà Tĩnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 18:26 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 2/6 bệnh nhân trong tình trạng hôn mê do ngộ độc khí CO khi đốt than củi để sưởi ấm khi nằm ngủ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận 2/6 bệnh nhân trong tình trạng hôn mê do ngộ độc khí CO khi đốt than củi để sưởi ấm khi nằm ngủ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, huyết áp tụt.

Theo người nhà của anh Nguyễn Tiến Tình(45 tuổi, quê ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh): tối 28/12 do trời lạnh nên gia đình đã đốt than củi nằm sưởi ấm. Đến sáng 29/12, người nhà phá cửa phát hiện vợ và con anh Tình nằm trên giường bị hôn mê, anh Tình nằm dưới nền nhà, sùi bọt mép. Người nhà lập tức đưa anh Tình đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Sau khi được cấp cứu, vợ và con của anh Tình đã tỉnh lại còn anh Tình được chuyển thẳng lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Còn 3 bệnh nhận gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) hiện sức khỏe đã dần ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe.

Các bác sĩ cho biết, khí CO là chất khí không màu, không mùi và không gây kích thích, có khả năng khuếch tán mạnh. Do vậy, khi bị ngộ độc thường khó phát hiện. Ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn sẽ gây ra tử vong, hoặc để lại di chứng thần kinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước