Snapchat và Skype bị chê "tơi tả" về khả năng bảo mật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/10/2016 21:46 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa công bố báo cáo xếp hạng khả năng bảo vệ quyền riêng tư người dùng của các ứng dụng gửi tin nhắn phổ biến.

Đáng chú trong bảng xếp hạng của Tổ chức Ân xá Quốc tế, Snapchat và Skype nằm trong số những ứng dụng có độ bảo mật kém nhất, bởi không sử dụng phương thức mã hoá đầu cuối – điều kiện tối thiểu để bảo mật thông tin.  

Snapchat và Skype bị chê tơi tả về khả năng bảo mật - Ảnh 1.

Trong khi đó, đứng đầu bảng xếp hạng về khả năng bảo mật là 2 ứng dụng Facebook và WhatsApp. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước