Số phận mong manh của trẻ em Angola

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/01/2016 20:45 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của UNICEF, Angola là quốc gia có tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong cao nhất thế giới và gần 50% người dân nước này không được tiếp cận y tế.

Tại quốc gia này, cứ 5 trẻ dưới 5 tuổi có 1 trẻ tử vong do tình trạng thiếu bác sĩ nghiêm trọng hoặc bác sĩ không đủ chuyên môn để phân biệt các triệu chứng giữa sốt rét và suy dinh dưỡng.

Tại đây, tình trạng khan hiếm thuốc cũng thường xuyên xảy ra, trong khi những viên thuốc chữa sốt rét cùng nhiều loại thuốc khác lại được bán tràn lan ở chợ đen.

Tuy nhiên, việc cơ sở y tế nghèo nàn, thiếu bác sĩ và thuốc không phải là nguyên nhân cốt lõi biến Angola trở thành địa ngục đối với trẻ nhỏ. Theo chuyên gia nghiên cứu về tham nhũng, tham nhũng mới là đại dịch ở Angola.

Mới đây, việc ngân sách thâm hụt lớn đã khiến chính phủ nước này quyết định cắt giảm 30% ngân sách dành cho y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước