Sốt xuất huyết lan rộng: Người dân còn quá chủ quan?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/09/2015 23:11 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, thái độ thờ ơ và chủ quan của người dân chính là một nguyên nhân quan trọng khiến bệnh sốt xuất huyết lan rộng và phức tạp.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, cả nước ghi nhận hơn 39.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao hơn 24% so với tổng số ca sốt xuất huyết năm ngoái. Theo các chuyên gia, bệnh sốt xuất huyết năm nay có xu hướng diễn tiến nhanh và phức tạp. Ngoài việc rơi vào chu kỳ 5 năm, thì nguyên nhân quan trọng nhất của tình trạng này chính là thái độ thờ ơ và chủ quan của người dân trong việc phòng bệnh.

Thống kê từ Cục y tế dự phòng, hiện sốt xuất huyết đã có mặt ở 51 tỉnh thành trên cả nước với hơn 39.000 ca, trong đó phần lớn là trẻ em. 24 trường hợp đã tử vong. Trước tình trạng trên, sự phối hợp của người dân chính là yếu tố quan trọng trong việc phòng chống căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước