Sư giả “được mùa” hành khất dịp đầu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/02/2016 19:49 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng tâm lý làm việc thiện để tích đức nhân dịp đầu năm của người dân, một số đối tượng xấu đã giả danh nhà sư đi hành khất ở những nơi thờ tự chùa, đình, chợ...

Vào mỗi dịp đầu năm mới, người dân Việt Nam thường có tâm lý làm việc thiện để tích đức cho bản thân, con, cháu. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng lười lao động đã giả danh thành nhà đi hành khất ở những nơi thờ tự chùa, đình, chợ... Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước