Sự suy tàn đau lòng của nghệ thuật cải lương

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/12/2015 14:49 GMT+7

VTV.vn - Ra đời vào năm 1918 và luôn được xem là tiếng lòng của người dân Nam Bộ, song hiện nay bộ môn cải lương đang đứng trên bờ vực của sự suy tàn

Tiêu biểu như TP.HCM, một thời từng là trung tâm phát triển của nghệ thuật cải lương với 22 đoàn cải lương quốc doanh, biểu diễn tại 15 rạp (bao gồm cả hội trường, sân bãi, đình chùa) song hiện tại cả thành phố chỉ còn 2 rạp biểu diễn cải lương.

Bên cạnh số lượng rạp biểu diễn, cải lương còn cho thấy sự đi xuống rõ rệt ở khía cạnh số lượng vở mới được ra đời hàng năm được đếm trên đầu ngón tay.

Sự đi xuống của cải lương được nhiều người lý giải bởi sự xâm nhập mạnh của nhiều hình thức giải trí mới hấp dẫn. Phải chăng, cải lương đã hết thời, khán giả đã quay lưng hay cần một chiến lược cho sự phát triển?

Để thấy rõ hơn thực trạng và nguyên nhân đi xuống của nghệ thuật cải lương, ý kiến nghệ sĩ, khán giả, giới chuyên môn về cải lương hiện nay… tất cả sẽ có trong phần Tiêu điểm của chương trình Chuyển động 24h trưa ngày 20/12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước