Sự thật về loại xoài có ruột nilon xuất xứ từ Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/08/2016 19:19 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, trên Internet lan truyền clip cho rằng hiện thị trường đang xuất hiện loại xoài có ruột nilon, xuất xứ Trung Quốc, có khả năng gây ung thư.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn chia sẻ. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Chuyển động 24h, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ NN&PTNT đã phủ nhận thông tin trên.

Theo đó, loại xoài trong clip có bề ngoài gần giống với xoài Đài Loan, xoài mút… đang được trồng rộng rãi ở các tỉnh phía Nam. Ông Trung khẳng định, lớp màng trong ruột xoài là lớp màng sinh học, không phải là nilon. Còn thông tin xuất hiện xoài giả trên thị trường là không có căn cứ, gây sự nghi ngờ, hoang mang cho người tiêu dùng và thiệt hại cho người dân ở các vùng trồng xoài. Qua kiểm tra, Cục Trồng trọt cũng chưa phát hiện loại xoài nào giống như đoạn clip miêu tả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước