Tân binh thời gian đầu huấn luyện trong quân ngũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 16:56 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu khoác trên mình màu xanh áo lính sẽ là thời điểm tràn đầy cảm xúc đối với mỗi người chiến sĩ trẻ.

Đó sẽ là sự đan xen của cảm xúc tự hào, cảm nhận được sự trưởng thành của chính bản thân mình và cả một chút bâng khuâng, lo lắng với những thử thách đang chờ đợi phía trước. Nhưng dù có khó khăn, thử thách, đó chắc chắn cũng là những trải nghiệm ý nghĩa.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, mỗi năm sẽ có một đợt giao nhận quân vào tháng 2 hoặc tháng 3. Công dân đủ 18 tuổi sẽ được gọi nhập ngũ. Với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 18 tháng. Không chỉ công dân nam được tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu cũng được phục vụ tại ngũ.

Trường Quân sự Quân khu 7 là 1 trong 2 đơn vị huấn luyện các tân binh nữ của cả nước. Trong ngôi trường này, các nữ tân binh ấy sẽ được huấn luyện những gì? Có gì khác biệt so với các nam tân binh? Cuộc sống của họ khi phải xa nhà ra sao? Câu trả lời sẽ có trong video sau:

Trước những khó khăn trong từng bài tập khổ luyện hay nỗi nhớ nhà da diết có thể ập đến bất cứ lúc nào, điều quan trọng sẽ là động lực để những người chiến sĩ trẻ ấy tiếp tục vững bước.

Sau khi nhập ngũ, cùng với quãng thời gian luyện tập nghiêm túc sẽ là sự trưởng thành theo thời gian của từng chiến sĩ trẻ. Sau khi xuất ngũ, với tư tưởng chính trị vững vàng cùng bản lĩnh của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, những người trẻ ấy lại được tạo điều kiện để đi học nghề, tiếp tục lựa chọn cho mình bước đi mới của cuộc đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước