Thâm nhập đường dây mua bán cổ vật của IS tại Syria

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 29/05/2015 16:00 GMT+7

VTV.vn - Với lợi nhuận kếch xù đến từ việc buôn lậu các cổ vật, Nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã thiết lập ra rất nhiều các đường dây buộn lậu cổ vật để kiếm lời.

IS có hai cách để buôn lậu cổ vật: hoặc tự giao dịch những món đồ quý giá (thường là có khối lượng lớn) hoặc cấp giấy phép cho những người dân thường có thể đến những địa điểm di sản bị phá hủy nhặt nhạnh những món đồ còn sót lại trong lúc phá hủy rồi tiến hành thu thuế.

“Chúng tôi ăn hoa hồng dựa theo giá trị của cổ vật, nhưng thường là 5%. Hiện chợ đen cổ vật tại châu Âu rất phong phú, trong đó phân nửa số cổ vật có nguồn gốc từ Syria. Cổ vật càng nhỏ thì càng dễ bề che giấu và vận chuyển, giá trị lại cao. Một đồng xu cổ có thể có giá hơn 1 triệu USD”, một người dân làm công việc đào cổ vật tại Syria cho biết.

Một khi được tiêu thụ trót lọt, các cổ vật sẽ rất khó được thu hồi, bởi chúng sẽ nằm rải rác trong nhiều két sắt bí mật tại châu Âu hay những thị trường nhỏ hơn như châu Mỹ, Nhật Bản, Australia.

Do vậy, để đưa những kẻ buôn lậu cổ vật ra trước vành móng ngựa là một việc không hề dễ dàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước