Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 15:05 GMT+7

Diệt loăng quăng, bọ gậy, không để môi trường cho muỗi đẻ trứng sẽ ngăn chặn được SXH. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng nhanh, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu tất cả quận, huyện, thị xã thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy.

Mưa nắng thất thường khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát sớm khi số ca sốt xuất huyết Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận đã gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016 và rơi vào tình trạng quá tải khiến bệnh viện phải tăng cường ca trực. Tại bệnh viện này hiện nay, giường kê kín hành lang, ghép 2 thậm chí là 3 bệnh nhân. Bệnh nhân chủ yếu ở quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng.

Không chỉ Bệnh viện Thanh Nhàn, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện Đống Đa Hà Nội, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra. 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh, trung bình hiện mỗi ngày có tới hơn 300 ca mắc mới.

Tính từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận hơn 9.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong khi, trung bình mỗi năm, thường Hà Nội chỉ có từ 5.000 - 6.000 ca sốt xuất huyết.

Trước tình hình này, Sở Y tế Hà Nội cũng đã yêu cầu tất cả quận, huyện, thị xã thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy. Mỗi đội phụ trách 30 - 50 hộ gia đình, khu công trường, xí nghiệp, trường học... Nhiệm vụ chính là xử lý triệt để các ổ bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước; đồng thời tuyên truyền, nâng cao kiến thức của người dân; tham gia giám sát, phát hiện bệnh nhân nghi mắc sốt xuất huyết tại cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước