Thanh tra mỏ khai thác đá ở Hòa Bình: Hoạt động khắc phục còn mang tính đối phó

Anh Tuấn - Phùng Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 05/05/2018 14:04 GMT+7

VTV.vn - Việc thanh tra các mỏ khai thác đá ở tỉnh Hòa Bình vẫn đang diễn ra, hoạt động khắc phục của mỏ đá đã được tiến hành nhưng còn chậm và mang tính đối phó.

Tại nhiều mỏ đá ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, người lao động phải làm việc trong điều kiện mất an toàn nghiêm trọng. Sở dĩ như vậy là do các mỏ đá này đã được chủ mỏ cố tình khai thác sai thiết kế. Chủ mỏ được trục lợi nhưng ở chiều ngược lại, họ đang đẩy những lao động mưu sinh vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thực tế này đã phải trả giá bằng nhiều sinh mạng của những người thợ núi trong thời gian qua.

Sau loạt phóng sự phản ánh của chương trình Chuyển động 24h, Đài THVN lên sóng, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đã chủ trì tổ công tác liên ngành của tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc khắc phục vi phạm của các mỏ đá này. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hòa Bình, hiện Sở Công Thương tỉnh chỉ được xem xét cấp vật liệu nổ để phục vụ cho các mỏ đá phục vụ việc làm đường lên núi. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, lợi dụng điều này, nhiều mỏ đá vẫn ngang nhiên nổ mìn phá đá phục vụ việc khai thác đá trong thời gian bị đình chỉ. 

Trong khi đó, Sở Công Thương, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm soát việc cấp phép vật liệu nổ, hiện không có biện pháp giám sát, thẩm định nào để đảm bảo việc sử dụng thuốc nổ của các mỏ đá được đúng mục đích khi chỉ hoàn toàn dựa vào hồ sơ yêu cầu của doanh nghiệp.


Bất chấp lệnh cấm, các mỏ đá ở Hòa Bình vẫn khai thác bằng thuốc nổ Bất chấp lệnh cấm, các mỏ đá ở Hòa Bình vẫn khai thác bằng thuốc nổ

VTV.vn - Bất chấp lệnh cấm của tỉnh Hòa Bình, các mỏ đá tại đây vẫn khai thác bằng cách sử dụng thuốc nổ (nổ mìn).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước