Thay đổi quan điểm học và thi môn Giáo dục Công dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/12/2016 14:05 GMT+7

VTV.vn - Sắp tới, môn Giáo dục Công dân sẽ được đưa vào đề thi vào Đại học, phải chăng đã đến lúc cần xem lại cách học và thi Giáo dục Công dân?

Mấy ngày hôm nay trên mạng xuất hiện đề thi Giáo dục Công dân "gây sốt". Trong đề thi dành cho lớp 7, lớp 9 ở quận 3, TP.HCM, có những câu hỏi đề cập đến những chủ đề thời sự, từ chuyện thực phẩm bẩn, hàng giả, đến câu chuyện cậu học trò vô tình làm vỡ kính xe để lại lời xin lỗi… Sắp tới, môn Giáo dục Công dân sẽ được đưa vào đề thi vào Đại học, phải chăng đã đến lúc cần xem lại cách học và thi Giáo dục Công dân?

Theo ghi nhận tại một cuộc chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật ở trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp, các em học sinh hào hứng, tranh nhau phát biểu. Ngoài ra, cùng những câu chuyện nóng hổi của lứa tuổi học trò, đã được đưa vào chương trình sinh hoạt chuyên đề của tổ Giáo dục Công dân trường THPT Lê Quý Đôn, bằng chính những thước phim hấp dẫn do chính học sinh làm.

Đã có những giáo viên muốn phá bỏ định kiến với môn Công dân, chẳng hạn thầy Trần Tuấn Anh, THCS Bạch Đằng, tác giả những đề thi công dân được lan truyên mấy ngày qua. Khi thực phẩm bẩn, hôi của, câu chuyện cậu học trò làm vỡ kính để lại lời xin lỗi, đã được thầy mạnh dạn lồng ghép vào đề thi.

Đổi mới môn Giáo dục Công Dân không thể kêu gọi sự hưởng ứng miễn cưỡng của học sinh. Mà cũng giáo trình đó, lý thuyết đó, thầy cô chính là người truyền cảm hứng bằng tâm huyết, sự tìm tòi của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước