Thị trường đồ uống cuối năm tại Hà Nội: Thật giả lẫn lộn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/01/2018 12:10 GMT+7

VTV.vn - Thị trường cung ứng hàng hóa Tết đang vào cao điểm. Đây là giai đoạn mà hàng giả, hàng lậu thường bùng phát mạnh nhất trong năm.

Đến xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội những ngày này dễ dàng nhận thấy cảnh mua bán hàng hóa diễn ra rất sôi động.. Bánh kẹo, đồ uống..được bày bán tràn ra đường. Trong số những mặt hàng này có những sản phẩm nổi tiếng và có cả những sản phẩm có hình thức nhái sản phẩm nổi tiếng..

Nguồn hàng của La Phù được cung cấp bởi các vùng sản xuất từ các quận huyện của Hà Nội và các tỉnh giáp ranh như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh... Xác định mặt hàng nước giải khát là nhóm sản phẩm đang có nhu cầu tiêu thụ lớn, nhóm phóng viên đã theo một xe chở hàng từ La Phù về nơi sản xuất tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức. Sau một vòng khảo sát, chúng tôi nhận thấy tại xã Dương Liễu có hai cơ sở sản xuất nước giải khát quy mô lớn thuộc Công ty cổ phần thương mại Tân Tiến Phát và Công ty TNHH Hải Hồng. Người dân ở xã Dương Liễu cho biết, mặc dù trong xã có hai công ty sản xuất đồ uống nhưng sản phẩm của họ không tiêu thụ ở xã và khu vực lân cận.

Quan sát xung quanh những địa điểm sản xuất này có thể nhận thấy các điều kiện vệ sinh môi trường khu vực sản xuất không được bảo đảm.

Nhiều bất thường trong cuộc kiểm tra cơ sở sản xuất hàng giả Nhiều bất thường trong cuộc kiểm tra cơ sở sản xuất hàng giả

VTV.vn - Hãy cùng xem những hình ảnh nhóm phóng viên Chuyển động 24h đã ghi nhận được về một cuộc kiểm tra đầy những bất thường, theo cách mà khó ai có thể tưởng tượng ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước