Thị trường lao động Hàn Quốc: Đã khơi thông nhưng vẫn còn thách thức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/05/2016 19:33 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (17/5), Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động Việc làm Hàn Quốc đã ký lại biên bản khôi phục chính sách tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Năm 2012, tỷ lệ lao động Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã lên tới 55%, tức là cứ 100 người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, chỉ có 45 người về nước. Chính vì vậy, bản ghi nhớ chương trình cấp phép việc làm của hai nước đã phải tạm dừng.

Hôm nay, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động Việc làm Hàn Quốc đã ký lại biên bản khôi phục chính sách tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau buổi ký kết này, cơ hội sẽ lại mất đi nếu số lượng lao động bất hợp pháp ở Hàn Quốc không tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước