Thiếu kinh phí, ngành đường sắt 'bất lực' với 4.000 đường ngang tử thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/11/2015 14:26 GMT+7

VTV.vn - Dù có kế hoạch xóa bỏ toàn bộ 4.000 đường ngang tử thần song việc thiếu kinh phí đã khiến ngành đường sắt chưa thể thực hiện được kế hoạch này.

Tai nạn giao thông đường sắt đang ngày càng đáng báo động khi 11 tháng đầu năm nay đã có tới 458 vụ tại nạn, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do vẫn còn tồn tại hơn 4.000 đường ngang dân sinh trái phép không đảm bảo an toàn.

Năm 2014, ngành đường sắt đã lên kế hoạch để xóa bỏ toàn bộ số đường ngang tử thần này. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí để làm đường gom nên đến nay mọi thứ gần như dậm chân tại chỗ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước