Thiếu minh bạch trong văn bản chủ đầu tư kí với người trồng ngô

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/10/2016 19:51 GMT+7

VTV.vn - Theo một thống kê chưa đầy đủ, số nợ của một xã tại Sơn La, có đến hơn 200 hộ dân trồng ngô phải gán đất để trả nợ, có người nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tình hình người nông dân nhiều xã ở Mai Sơn, Sơn La phải gán đất, trâu bò cho chủ cung ứng vật tư, hay gọi là chủ đầu tư trồng ngô đã được phản ánh. Mối quan hệ này đã kéo dài hơn 10 năm, trong khi chủ đầu tư ăn nên làm ra, người nông dân lại ngày càng khốn khó. Và mối quan hệ bao nhiêu năm, số tiền nợ của người nông dân tăng gấp bấy nhiêu lần.

Theo thống kê chưa đầy đủ, số nợ của một xã, đã có đến hơn 200 hộ phải gán đất để trả nợ, có người nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước