Thiếu trường, học sinh Ấn Độ phải học trong nhà vệ sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 21:38 GMT+7

VTV.vn - Không có trường học, thầy và trò ở một ngôi làng tại Ấn Độ phải ngồi học dưới một tán cây. Nhưng những lúc trời mưa, họ buộc phải vào học tạm trong một nhà vệ sinh đã cũ.

Nhăn nhó, ho và bịt mũi, không phải là hình ảnh thường thấy trong một lớp học, thế nhưng đây lại là chuyện thường ngày với các em học sinh cấp 1 tại làng Mokhampura, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ - một ngôi làng ngoại ô chỉ cách thành phố khoảng 35km.

Trường học này được thành lập từ năm 2012. Trong 1 năm đầu, các buổi học từng được tổ chức trong một căn hộ cho thuê. Khi chủ nhà đòi căn hộ, cả thầy và trò chuyển xuống dưới một tán cây, và những lúc trời mưa, họ buộc phải vào học tạm trong một nhà vệ sinh công cộng đã cũ, không có ai sử dụng.

Chính quyền địa phương thừa nhận có biết về tình trạng này, nhưng không bộ phận nào cho rằng trách nhiệm thuộc về mình.

Những hình ảnh học sinh phải ngồi học trong nhà vệ sinh để học vừa được tung ra đã ngay lập tức tràn ngập các mặt báo Ấn Độ và khiến dư luận không khỏi bất bình.

Thống kê cho thấy hiện có tới 1,6 triệu trẻ em Ấn Độ không được tiếp cận với một nền giáo dục được đảm bảo chất lượng. Và với tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn như thế này, cùng sợ thờ ơ của các nhà chức trách, tương lai của cả một thế hệ trẻ tại các vùng nông thôn sẽ còn rất mờ mịt.

Hà Nội thiếu trường học trong các khu đô thị mới Hà Nội thiếu trường học trong các khu đô thị mới

VTV.vn - Tại các khu đô thị mới ở Hà Nội dù có tới hơn 5.000 căn hộ, tương đương khoảng 20.000 dân, nhưng lại không có các hạ tầng cơ bản, nhất là trường học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước