Thủ đô Afghanistan bị phong tỏa do lo ngại an ninh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/05/2016 20:07 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (16/5), Afghanistan đã phong tỏa các lối ra vào Kabul, do lo ngại cuộc biểu tình của nhóm dân tộc thiểu số Hazara có thể làm tái diễn vụ bạo động hồi tháng 11/2015

Hàng ngàn người biểu tình đã tràn vào Thủ đô Kabul sáng nay và tuần hành tới phủ Tổng thống.

Đám đông yêu cầu sửa đổi một dự án truyền tải điện từ Turkmenistan tới Kabul, để đường dây điện di chuyển qua 2 tỉnh có đông người Hazara sinh sống – điều mà chính phủ cho là sẽ tiêu tốn thêm hàng triệu USD và khiến dự án bị trì hoãn.

Lực lượng an ninh Afghanistan đã được tăng cường trên các tuyến đường dẫn tới dinh Tổng thống để phòng ngừa bạo loạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước