Thu mua cá ngừ theo chuỗi, hết thời tư thương ép giá

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 15:58 GMT+7

VTV.vn - Trước đây phần thiệt luôn thuộc về ngư dân khi tư thương tự ra quyết định giá cá ngừ. Tuy nhiên với mô hình thu mua cá ngừ theo chuỗi, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi.

Theo thỏa thuận, doanh nghiệp phải bao tiêu sản phẩm của ngư dân theo giá thị trường. Để có giá cao hơn, ngư dân phải sơ chế, bảo quản cá ngừ theo kỹ thuật của công ty thu mua đưa ra. Kỹ thuật trên đơn giản và được bên công ty thu mua hướng dẫn cho ngư dân. 

Thực hiện theo mô hình này, ngư dân sẽ có thêm thu nhập cũng như nâng cao kỹ thuật bảo quản. Quan trọng nhất là chất lượng cá ngừ đại dương xuất xứ từ Việt nam cũng tăng lên.

Ước tình mấy ngày qua, đã có 12 tàu câu cá ngừ tham gia mô hình "chuỗi khai thác, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương" bán cá cho doanh nghiệp theo cam kết. Bước đầu, ngư dân đã hài lòng với giá cả và chính sách thu mua của doang nghiệp bao tiêu. Điều này giúp bài toàn về đầu ra và vấn nạn tư thương ép giá đã cơ bản được giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước