Thủ tướng Anh quyết định công bố kế hoạch đàm phán Brexit trước Quốc hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/01/2017 20:26 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, bà sẽ công bố kế hoạch Brexit (Anh rời EU) trước Quốc hội, để các nghị sĩ có thể xem xét kỹ lưỡng tiến trình này.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết buộc chính phủ Anh phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội, trước khi "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon.

Theo bà May, các nghị sĩ sẽ được cung cấp một văn bản bằng "giấy trắng mực đen", bao gồm chiến lược đàm phán về tiến trình Brexit do chính phủ phác thảo, đồng thời vạch ra những đề xuất về luật pháp trong tương lai.

Đây được coi là một bước đi nhượng bộ của Thủ tướng May, người nổi tiếng với những quyết định cứng rắn trong tiến trình Brexit. Tuy nhiên, trái với nhiều lời đồn đoán rằng động thái này có thể sẽ ảnh hưởng tới lịch trình Brexit, bà May khẳng định Chính phủ Anh vẫn thực thi Brexit vào tháng 3/2017 như kế hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước