Thủ tướng Australia bất ngờ quyết định cải tổ nội các

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 22/12/2014 02:31 GMT+7

Hôm nay (21/12), Thủ tướng Australia Tony Abbott đã tuyên bố cải tổ nội các với một loạt những thay đổi quan trọng.

Động thái được xem là những nỗ lực của ông Tony Abbott nhằm nâng cao niềm tin của người dân vào chính phủ trước cuộc bầu cử. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là Bộ trưởng Dịch vụ xã hội ông Kevin Andrew sẽ thay ông David Johnston giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và bà Sussan Ley cũng được bổ nhiệm cho chức vụ Bộ trưởng Y tế. Như vậy, bà Sussan đã trở thành người phụ nữ thứ hai nắm vị trí chủ chốt trong nội các Chính phủ Australia, Bộ trưởng Nhập cư Scott Morrison sẽ trở thành Bộ trưởng các Dịch vụ xã hội mới.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh ông sẽ đặt trọng tâm vào các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề đang tồn tại liên quan tới chi tiêu cho quốc phòng và người nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước