Thuốc bắc chứa thuốc diệt nấm cao hơn 313 lần cho phép ở Hongkong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 14:53 GMT+7

VTV.vn - Sở Y tế Hongkong, Trung Quốc vừa phát hiện một mẫu thuốc bắc có chứa lượng thuốc diệt nấm cao hơn 313 lần mức cho phép.

Sở Y tế Hongkong, Trung Quốc đang xem xét bổ sung nhiều loại thuốc bảo vệ thức vật vào danh sách cần kiểm tra chất lượng của các loại thảo dược, sau khi phát hiện một mẫu thuốc bắc chứa lượng thuốc diệt nấm cao hơn 313 lần mức cho phép.

Trong đợt khảo sát an toàn thực phẩm tiến hành hồi tháng 4, có tới 7/12 mẫu thảo dược mua trên thị trường chứa dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá tiêu chuẩn của EU. Nếu sử dụng sẽ để lại tác hại lâu dài với sức khỏe người tiêu dùng như ngộ độc cấp tính, vô sinh hay ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước