Thụy Sỹ thất thoát lượng vàng trị giá gần 2 triệu USD qua đường nước thải mỗi năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/10/2017 20:43 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, người Thụy Sỹ bỏ phí mất gần 2 triệu USD vàng… trong hệ thống nước thải.

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Thụy Sỹ đã phát hiện một số khu vực tại quốc gia này có nồng độ vàng trong nước cống đặc biệt cao, và nếu được lọc tái thu hồi, thì sẽ thu được lượng vàng nặng tới 43 kilogram.

Nhiều khả năng, lượng vàng này rò rỉ ra từ các nhà máy sản xuất đồng hồ nổi tiếng và các cơ sở lọc dầu của Thụy Sỹ. Không chỉ vàng, 64 nhà máy xử lý nước thải tại nước này cũng phát hiện tới 3.000 kilogram bạc và các kim loại hiếm bị lãng phí mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước