Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine thực hiện “mệnh lệnh tội ác” ở miền Đông

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 24/01/2015 15:25 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra tuyên bố cáo buộc chính những “mệnh lệnh tội ác” của Kiev đã khiến chiến sự leo thang ở miền Đông Ukraine, làm nhiều dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Nga Putin cho rằng, Ukraine đã không đáp lại đề xuất của ông trong việc rút vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến như một bước đi hướng tới việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine hiện đang có diễn biến khó lường khi liên tiếp các cuộc giao tranh giữa lực lượng ly khai ở Donestk và quân đội chính phủ trong vòng 9 ngày qua đã khiến ít nhất 262 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga vừa cho biết Matxcơva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Nghị viện châu Âu cho đến cuối năm 2015 nếu lệnh trừng phạt phái đoàn Nga tiếp tục kéo dài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước