Tổng thống Nga Putin: Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 vì "đi đêm" với IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/12/2015 14:56 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị COP21, Tổng thống Nga Putin chính thức lên tiếng cáo buộc động cơ của Ankara khi bắn hạ chiến đấu cơ SU-24 của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, phía Nga đã có những thông tin kiểm chứng IS đang cung cấp một lượng lớn dầu mỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Và quyết định bắn hạ máy bay Nga xuất phát từ ý đồ bảo vệ các nguồn cung dầu mỏ tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước cáo buộc trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bác bỏ và gọi cáo buộc này là một sự vu khống.

Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không có dấu hiệu lắng dịu khi Tổng thống Nga từ chối hồi đàm song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dù hai ông đều đang tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu (COP21).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước