Tổng thống Pháp: Vụ tấn công nhà máy khí đốt là hành động khủng bố

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 19:41 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố vụ tấn công vào nhà máy sản xuất khí đốt tại Saint-Quentin-Fallavier, miền Đông nước Pháp là một hành động khủng bố.

Vụ tấn công đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nghi phạm đã xông vào nhà máy và kích hoạt hàng loạt thiết bị nổ loại nhỏ. Cơ quan công tố nước này đã tìm thấy 1 thi thể bị mất đầu tại gần nhà máy, nơi xảy ra vụ tấn công, bên cạnh một lá cờ có viết chữ Arab.

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng liên quan. Nghi phạm này được xác định khoảng 30 tuổi, đã có trong hồ sơ của cơ quan tình báo Pháp.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ngay lập tức trở về từ Bỉ. Và trong cuộc họp báo đang diễn ra, ông Hollande tuyên bố vụ tấn công nhà máy này là một hành động khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước