TP.HCM: Áp lực tăng học sinh đè nặng trước thềm năm học mới

Thanh Hải - Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 19:23 GMT+7

VTV.vn - Số học sinh tăng mạnh trong khi số trường, lớp không tăng kịp tạo nên áp lực lớn cho cả ngành giáo dục và phụ huynh tại TP. HCM trong năm học tới.

Theo dự báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong năm học 2017 - 2018, TP.HCM sẽ tăng thêm hơn 59.000 học sinh ở cả 4 cấp, từ mầm non, tiểu học, THCS đến Trung học phổ thông. Trong đó, số học sinh sẽ tập trung tăng cao ở địa bàn đông dân nhập cư như: quận Tân Phú, quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn…

Theo tính toán, với tốc độ tăng dân nhập cư tại TP.HCM như hiện nay, mỗi năm, TP.HCM phải xây dựng thêm ít nhất 2.000 phòng học mới đảm bảo có đủ chỗ học. Tuy nhiên, trong năm học tới, TP.HCM chỉ xây dựng thêm hơn 1.300 phòng học mới, thiếu gần 700 phòng học. Số học sinh tăng mạnh trong khi số trường, lớp không tăng kịp tạo nên áp lực lớn cho cả ngành giáo dục và phụ huynh tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước