TP.HCM đề xuất nâng chiều cao xây trường học khu vực nội thành

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 20:33 GMT+7

VTV.vn - Năm học này, TP.HCM đã đề xuất được nâng chiều cao xây dựng trường học, đặc biệt là khu vực nội thành do khan hiếm quỹ đất.

Theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường tiểu học, trường không nên thiết kế, xây dựng lớn hơn 3 tầng để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, năm học này, TP.HCM đã tăng thêm khoảng 60.000 học sinh mới, dù đã xây thêm gần 1.500 phòng học, nhưng vẫn không đáp ứng đủ số học sinh mới tăng thêm. Vì vậy, TP.HCM đã đề xuất được nâng chiều cao xây dựng trường học, đặc biệt là khu vực nội thành.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, vừa khánh thành, với diện tích đất hơn 1.000 m2, nên dù trường đã được xây đến 4 tầng, nhưng cũng chỉ đủ cho 15 phòng học. Khoảng sân nhỏ luôn chật kín. Đôi khi, giờ học thể dục, cô trò phải tận dụng góc sân nhỏ.

Không có nhà bếp, suất ăn đặt từ ngoài mang vào. Cô trò phải tự xoay sở, phòng học vừa là nơi ăn, nơi ngủ của các em.

Hiện nay, theo quy định các trường chỉ được xây tối đa 1 trệt, 3 lầu. Nhưng với tình hình quá tải và khan hiếm về quỹ đất, nhiều quận huyện cho rằng cần nâng chiều cao khi xây dựng các trường mới.

Đối với các quận xa trung tâm thành phố nhưng có dân số phát triển nhanh như Tân Phú cũng gặp áp lực rất lớn về sĩ số học sinh, việc xây dựng trường lớp không theo kịp sự gia tăng dân số.

Trước kiến nghị của nhiều quận, huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho phép nâng chiều cao xây dựng trường học tại một số khu vực trung tâm, quận vùng ven. Nếu được chấp thuận, hy vọng không chỉ nơi ăn, nơi nghỉ, mà chính các lớp học, phòng chức năng của thầy trò sẽ được cải thiện đáng kể.

TP.HCM đổi mới bài tập thể chất trong trường học TP.HCM đổi mới bài tập thể chất trong trường học

VTV.vn - Năm học này, TP.HCM sẽ thay đổi các bài tập thể chất trong trường học qua các bộ môn: bóng đá, bóng rổ, cầu lông, võ, bơi lội hay thể dục aerobic.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước