TPHCM: Sẽ siết chặt quản lý phòng khám có người nước ngoài khám bệnh

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/03/2017 13:46 GMT+7

VTV.vn - Trong năm qua, Sở Y tế TP.HCM cũng đã từng xử lý nhiều phòng khám có yếu tố người nước ngoài sai phạm.

Một phòng khám tư nhân vừa bị thanh tra Sở Y tế TP.HCM đề xuất lên UBND TP.HCM xử phạt 120 triệu đồng về hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Đây không phải là lần đầu tiên phòng khám có yếu tố người nước ngoài bị tố giác sai phạm. Trong năm qua, Sở Y tế TP.HCM cũng đã từng xử lý nhiều phòng khám có yếu tố người nước ngoài sai phạm.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết trong khi chờ quyết định xử phạt từ UBND TP.HCM. Đơn vị này sẽ tiến hành giám sát việc ngưng hoạt động của phòng khám. Đồng thời sẽ phối hợp với các đơn vị xem xét cấp phép cho phòng khám này.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chánh thanh tra Sở Y tế cho biết liên quan đến các sai phạm của phòng khám tư, thời gian qua Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt 24 cơ sở. Trong đó có 16 cơ sở phòng khám có yếu tố người nước ngoài sai phạm.

Theo thanh tra Sở Y tế, trong vòng 3 tháng, các phòng khám có yếu tố người nước ngoài sẽ phải xây dựng cho mình phác đồ điều trị từng loại bệnh. Thanh tra Sở cũng xem xét trách nhiệm chuyên môn của các bác sĩ của phòng khám có yếu tố người nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước