Trung Quốc cấm chủ xe tư nhân tham gia thị trường taxi

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 09/01/2015 22:41 GMT+7

Bộ Giao thông Trung Quốc đã chính thức cấm các chủ xe tư nhân sử dụng dịch vụ đi xe chia sẻ trên điện thoại thông minh.

Cụ thể, theo luật pháp Trung Quốc, các chủ xe tư nhân không được phép sử dụng dịch vụ đi xe chia sẻ trên điện thoại thông minh để bắt khách kiếm lời.

Chính quyền thành phố Thượng Hải cũng sẽ phạt mỗi tài xế trên 10.000 Nhân dân tệ, tức khoảng hơn 1.600 USD nếu bị bắt chở khách mà không có giấy phép taxi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước