Trung Quốc: Công ty điều tra hàng giả cũng... làm giả

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/12/2015 14:55 GMT+7

VTV.vn - Hãng thông tấn AP vừa tiết lộ, chính những công ty được thuê để điều tra hàng giả ở Trung Quốc cũng làm giả tài liệu hoặc thông đồng với các nhà máy làm giả để nhận tiền.

Tình trạng sản xuất hàng giả, hàng nhái tại Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Để tránh tình trạng này, nhiều tập đoàn đa quốc gia kinh doanh tại Trung Quốc thường bỏ tiền thuê các công ty điều tra tư nhân nhằm phát hiện những mặt hàng bị làm giả. Tuy nhiên, trong phóng sự mới nhất được công bố, hãng thông tấn AP đã tiết lộ chính những công ty điều tra đôi khi lại giả mạo các tài liệu thậm chí thông đồng với các nhà máy làm hàng giả để nhận tiền.

Trước thực trạng này, công an Trung Quốc mới đây đã cảnh báo các tập đoàn nước ngoài phải thận trọng với các nhà điều tra mà họ thuê để đảm bảo cuộc chiến chống hàng giả diễn ra trong lành mạnh và có trật tự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước