Trung Quốc điều tra 35 quán ăn sử dụng cây anh túc làm gia vị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 19:23 GMT+7

VTV.vn - 35 nhà hàng và quán ăn của Trung Quốc hiện đang bị Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc điều tra với nghi vấn sử dụng cây anh túc trong chế biến.

Trong số đó, có 5 nhà hàng đã chính thức bị khởi tố. Theo điều tra, bột làm từ cây anh túc với hàm lượng nhỏ chất gây nghiện morphine và codein đã được trộn lẫn vào thức ăn. Đây là loại gia vị thực phẩm đã bị Chính phủ Trung Quốc cấm từ năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước