Trung Quốc đóng cửa trường “dạy vợ”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/12/2017 20:24 GMT+7

VTV.vn “Phụ nữ là phải nghe lời và phụ thuộc vào đàn ông, không cần phải cố gắng trong công việc” – Những suy nghĩ lạc hậu này từng được dạy ở một học viện tại Trung Quốc.

Đó là một phần trong khoá học với mác: "giảng dạy đạo làm vợ, phẩm hạnh truyền thống". Khoá học này được dạy miễn phí tại một ngôi trường thuộc tỉnh Liêu Ninh. 

Hình ảnh quay lén của học viên cho thấy, những người tham gia bị buộc phải thức dậy từ khoảng 4h mỗi sáng, làm tất tần tật mọi việc trong nhà suốt 8 giờ, dưới sự chỉ đạo của giảng viên. Với cách giảng dạy đi ngược lại với các giá trị xã hội, ngôi trường này đã tạo nên những làn sóng phản đối của dư luận tại Trung Quốc. 

Hiện Sở Giáo dục tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã cho đóng cửa cơ sở này. Đáng chú ý là người sáng lập ra ngôi trường này một kẻ đã từng bị bắt và chịu án tử hình treo.

Đạp xe vòng quanh Ấn Độ, tuyên truyền bình đẳng giới Đạp xe vòng quanh Ấn Độ, tuyên truyền bình đẳng giới

VTV.vn - Một người đàn ông Ấn Độ đã đi khắp đất nước, biến chiếc xe đạp thành một khẩu hiệu di động nhằm chống lại nạn phân biệt giới tính.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước