Trung Quốc thúc đẩy kế hoạch thương mại tự do tại APEC

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/11/2016 13:34 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi phối hợp nhằm thúc đẩy tự do thương mại.

Phát biểu này được đưa ra tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tại thủ đô Lima, Peru.

Trong bối cảnh Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phản đối, Trung Quốc đang có động thái lấp vào khoảng trống mà Mỹ bỏ lại trong vấn đề này.

2 giải pháp thay thế cho TPP mà Trung Quốc đang thúc đẩy là: Khu vực Thương mại t do châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở cửa với sự thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước