Truy tố 4 bị can che giấu tử tù trốn trại

Đình Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/03/2018 14:31 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại giam T16 hồi tháng 9/2017, cơ quan điều tra đã truy tố 4 bị can khác về hành vi che giấu tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can Lê Văn Thọ (Thọ sứt) quê Hải Dương và Nguyễn Văn Tình ở huyện Quốc Oai, Hà Nội về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo kết luận điều tra, sau khi bị tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và chờ ngày thi hành án tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an, lợi dụng trời mưa to, khoảng 4h ngày 11/9/2017, Thọ và Tình đã bỏ trốn khỏi Trại tạm giam T16.

Trong quá trình lẩn trốn, hai tử tù đã nhận được sự che giấu, giúp đỡ về cả tiền bạc và phương tiện di chuyển từ Nguyễn Thị Phương Lan, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương là bạn gái Thọ, cùng với đó là sự trợ giúp của Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Văn Hạnh cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi cơ quan công an bắt được 2 tử tù trốn trại, từ ngày 31/12/2017 – 2/1/2018, ba đối tượng là Hạnh, Việt và Ba đã ra đầu thú.

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong vụ 2 tử tù trốn trại Tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong vụ 2 tử tù trốn trại Vụ 2 tử tù trốn trại giam: Đề nghị đình chỉ công tác cán bộ quản lý Vụ 2 tử tù trốn trại giam: Đề nghị đình chỉ công tác cán bộ quản lý Tử tù giấu kín sắt nhọn trong người, khoét tường trốn trại Tử tù giấu kín sắt nhọn trong người, khoét tường trốn trại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước