Từ 1/7/2018, chính quyền không được giấu thông tin với người dân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 12:53 GMT+7

VTV.vn - Một sự thay đổi tích cực khác cũng hướng đến người dân đó chính là Người dân có quyền ‘đòi’ các cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin chính sách, trừ nội dung bị cấm.

Đây là nội dung chính của Luật Tiếp cận thông tin sẽ có hiệu lực từ 1/7/2018.

Theo luật, công dân được tiếp cận thông tin bằng hai cách: tự do vì Nhà nước đã công khai và yêu cầu cơ quan Nhà nước cung cấp. Tuy nhiên, vùng thông tin mà người dân được quyền tiếp cận rất rộng, còn thông tin bị cấm "là rất nhỏ" nên luật chỉ liệt kê thông tin người dân không được tiếp cận.

Cơ quan Nhà nước bắt buộc phải đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử để người dân tiết kiệm chi phí khi tiếp cận. Ngoài trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, Ủy ban xã còn có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình nhận được từ cơ quan khác.

Các bộ phải cung cấp thông tin cho báo chí ít nhất 3 tháng/lần Các bộ phải cung cấp thông tin cho báo chí ít nhất 3 tháng/lần Tuyên truyền xây dựng Đảng trên báo chí cần sự cung cấp thông tin trách nhiệm Tuyên truyền xây dựng Đảng trên báo chí cần sự cung cấp thông tin trách nhiệm Nhà mạng có quyền từ chối nếu người dùng không cung cấp thông tin thực Nhà mạng có quyền từ chối nếu người dùng không cung cấp thông tin thực

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước