Tỷ lệ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi giảm hơn 50%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 14:37 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, tỷ lệ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã giảm hơn 50% sau hơn một tháng cao điểm triển khai ngăn chặn.

Cụ thể, tỷ lệ sử dụng chất cấm phát hiện tại trại nuôi là gần 4% (giảm 8% so với các tháng trước), ở khâu giết mổ tỷ lệ này là gần 10% (giảm hơn 7% so với các tháng trước).

Mặc dù giảm, nhưng mức tồn dư trong thịt được giám sát tại khâu giết mổ đưa ra thị trường vẫn cao gấp 3 lần so với thịt giám sát tại trại nuôi. Điều này chứng tỏ các trại nuôi vẫn tiếp tục sử dụng chất cấm nuôi vỗ vật nuôi trước khi giết mổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước