Uống nhầm nước rửa móng tay, bé trai 4 tuổi nhập viện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/10/2016 14:17 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (26/10), Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận trường hợp một bé trai 4 tuổi nhập viện cấp cứu vì uống nhầm nước rửa móng tay.

Mẹ bé trai cho biết, do thấy chai nước để trên bàn, tưởng nhầm là nước nên bé đã lấy uống, sau đó bé ói, kêu khóc. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết, bé bị bỏng hóa chất vùng miệng, sau khi được tích cực điều trị, hiện sức khỏe của bé đã dần ổn định.

Đáng chú ý đây không phải là trường hợp hiếm gặp khi thời gian qua nhiều trẻ nhỏ đã gặp nguy hiểm do sự bất cẩn và lơ là của người lớn. 

Trước đó, tại Nghệ An, một bé mới 11 tháng tuổi ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành đã bị bỏng cấp độ 2-3 do ấm nước siêu tốc xối từ trên bàn cao xuống đầu và toàn thân. Trong lúc chuẩn bị nấu cháo cho con, mẹ của bé chủ quan nghĩ rằng ấm siêu tốc sẽ tự động ngắt điện khi nước sôi nên không để ý, bé đang chập chững biết đi nên hiếu động với lấy chiếc ấm dẫn đến bị đổ nước sôi từ trên cao xuống đầu.

Trẻ em vốn rất vô tư và hiếu động, do vậy các tình huống gây tai nạn cho bé có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu. Các bậc phụ huynh cần cảnh giác và cẩn thận hơn trong những tình huống sinh hoạt hàng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước