Vaccine chống sốt rét có thể sẽ được thử nghiệm tại châu Phi

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 22:00 GMT+7

VTV.vn - Vaccine chống sốt rét lần đầu tiên có thể sẽ sớm được thử nghiệm tại châu Phi, sau kết quả kiểm nghiệm lần cuối cho thấy thuốc có khả năng kháng bệnh sốt rét tới 4 năm.

Loại vaccine này được Công ty GlaxoSmithKline của Anh sản xuất đặc biệt dành cho các nước châu Phi, chống lại chủng ký sinh trùng sốt rét nguy hiểm, nguyên nhân gây nên cái chết của hơn 600.000 người mỗi năm, chủ yếu là thanh niên và trẻ em châu Phi.

Dự án nghiên cứu kéo dài 30 năm này hy vọng sẽ xóa sổ dịch sốt rét không chỉ ở châu Phi, mà còn trên toàn thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước