Vấn đề người di cư "thiêu đốt" Diễn đàn Kinh tế thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/01/2016 20:05 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề người di cư đã và đang trở thành một chủ đề tâm điểm tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2016 khi nhiều nước ở châu Âu liên tiếp đưa ra các quan điểm trái chiều.

Tại diễn đàn Davos 2016, Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic đã lên tiếng chỉ trích những chính sách đóng cửa biên giới của nhiều nước châu Âu, và cho rằng các nước đều có trách nhiệm cùng giải quyết vấn đề người di cư.

Trong khi đó, Đức, một trong những nước đã tiếp nhận nhiều người di cư nhất kể từ đầu cuộc khủng hoảng, cũng cho rằng các nước khác cần chia sẻ gánh nặng.

Tuy nhiên, nhiều nước như Áo hay Thuỵ Điển vẫn bảo lưu quan điểm rằng, họ không thể tiếp nhận vô hạn người di cư, và do đó việc tạm thời đưa ra các chính sách là cần thiết trước khi tìm được một giải pháp chung.

Những tranh cãi này cho thấy, vẫn còn rất khó khăn để các nước châu Âu tìm được tiếng nói chung trong vấn đề người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước