Vì sao các siêu bão được đặt tên?

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 16:02 GMT+7

Quần đảo British Virgin Islands được cho đã thiệt hại tới 1 tỷ USD sau cơn bão Irma. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Lý do của việc đặt tên cho bão nhằm giúp người dân dễ dàng nhận diện và chú ý đến các cảnh báo về bão hơn.

Các cơn bão hay là siêu bão thường được đặt cho những cái tên rất hay như Harvey, Irma hay Katrina. Lý do của việc đặt tên cho bão nhằm giúp người dân dễ dàng nhận diện và chú ý đến các cảnh báo về bão hơn.

Trong lịch sử, các nhà khí tượng Mỹ đã có một giai đoạn chỉ đặt tên bão theo tên phụ nữ và chỉ cho đến năm 1979, công việc đặt tên này mới mang tính bình đẳng giới hơn một chút. Đó là việc thêm vào các tên nam giới. Tuy nhiên, cho dù cái tên có kêu đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng mất cảnh giác bởi một thống kê trên CNN cho thấy, những cơn bão mang tên phụ nữ thường nguy hiểm hơn những cơn bão mang tên nam giới.

Với những siêu bão có sức tàn phá quá khủng khiếp như Harvey, Irma trong năm nay, tên của chúng có thể sẽ không bao giờ được sử dụng lại nữa bởi mức độ phá hủy để lại hậu quả lâu dài.

Siêu bão cấp 5 có sức tàn phá như thế nào? Siêu bão cấp 5 có sức tàn phá như thế nào?

VTV.vn - Ở cấp độ 5, các cơn bão nhiệt đới được gọi là siêu bão khi có sức gió vượt quá 252 km/h và do đó có sức tàn phá trên diện rộng như phá hủy các căn nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước