Việt Nam có chức danh “Giáo sư âm nhạc”?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/08/2017 13:43 GMT+7

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên cho rằng không có chuyện ca sĩ được phong chức danh "Giáo sư". Đây là chức danh chỉ dành cho những người làm công tác nghiên cứu.

Trả lời với các báo về vụ việc ca sĩ Ngọc Sơn được phong tặng danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" trong bằng khen do Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam cấp, theo Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Vương Duy Biên - cho rằng không có chuyện ca sĩ được phong chức danh "Giáo sư", đây là chức danh chỉ dành cho những người làm công tác nghiên cứu.

Trả lời báo Thanh niên, ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Bộ VHTT&DL, cho biết: "Đây là sự PR thiếu văn hóa". Ông cho biết hiện không có chức danh giáo sư âm nhạc, mà chỉ có giáo sư chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc hoặc giáo sư chuyên ngành âm nhạc học. Thêm vào đó, nhà nước có một hội đồng học hàm do Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực. Hàng năm, hội đồng sẽ họp, xem xét phong giáo sư, không có bất cứ tổ chức, cá nhân nào được thay thế hội đồng này làm việc đó.

Trong khi đó, theo ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VHTT&DL: "Việc đề chức danh giáo sư cho ca sĩ Ngọc Sơn không có nghĩa là hội đang phong danh giáo sư cho ca sĩ".

Ông Thành cũng đặt ra nghi vấn: "Danh hiệu giáo sư âm nhạc là do trong hồ sơ ca sĩ Ngọc Sơn gửi cho Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam có tự ghi chức danh đó".

Giáo sư Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam Giáo sư Trần Văn Khê - cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam

VTV.vn - Qua đời ở tuổi 94, GS. TS. Trần Văn Khê đã luôn tâm huyết và cống hiến cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam đến tận những ngày tháng cuối đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước